Đức và Áo sẽ tiếp nhận người di cư từ Hungary

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 21:55 GMT+7

Áo và Đức sẽ tiếp nhận người di cư từ Hungary. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 5/9, Chính phủ Áo cho biết nước này và Đức đã nhất trí tiếp nhận hàng nghìn người di cư dự kiến sẽ tới biên giới Hungary trong vài giờ tới.

Quyết định trên có được sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Áo Werner Faymann và người đồng cấp Đức Angela Merkel. Lý do của quyết định này xuất phát từ tình trạng khẩn cấp trên biên giới với Hungary.

Trước đó vào tối 4/9, Hungary đã bất ngờ bố trí xe buýt để chở hàng nghìn người di cư đang đi bộ tới biên giới với Áo trên đường cao tốc sau nhiều ngày mắc kẹt tại nhà ga xe lửa chính ở thủ đô Budapest.

Tại sao nhiều người di cư coi Đức là miền đất hứa? Tại sao nhiều người di cư coi Đức là miền đất hứa?

VTV.vn - Đức là một trong những điểm đến cuối cùng mà nhiều người di cư mong muốn đặt chân đến, nhất là sau khi Berlin tuyên bố nới lỏng quy chế tị nạn đối với người Syria.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước