Đụng độ trong cuộc tuần hành phản đối chính sách tị nạn tại Cologne, Đức

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/01/2016 07:13 GMT+7

Cảnh sát Đức dùng vòi rồng để giải tán đám đông quá khích. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đụng độ đã xảy ra ngày 9/1 tại một cuộc tuần hành ở TP Cologne (Đức) khiến lực lượng cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông quá khích.

Sau các vụ gây rối trong đêm Giao thừa ở thành phố Cologne, phong trào chống đạo Hồi Pegida đã kêu gọi tiến hành một cuộc tuần hành nhằm phản đối chính sách tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Khoảng 1.700 cảnh sát đã được triển khai trên các đường phố để đảm bảo an ninh trật tự.

Tuy nhiên, đụng độ đã xảy ra khi những người tuần hành ném pháo và chai lọ vào lực lượng cảnh sát và phóng viên. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và thậm chí cả hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích. Ít nhất 2 người đã bị thương trong cuộc đụng độ này.

Đức cứng rắn với người nhập cư sau vụ tấn công ở Cologne Đức cứng rắn với người nhập cư sau vụ tấn công ở Cologne

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này sẽ xem xét trục xuất những người nước ngoại phạm tội trong vụ tấn công tình dục gây phẫn nộ tại Cologne.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước