EC cảnh báo nguy cơ khối Schengen tan rã

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/01/2016 10:12 GMT+7

EC cảnh báo nguy cơ khối Schengen tan rã. Ảnh: sputniknews

VTV.vn -Ngày 19/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cảnh báo sự sụp đổ của khối Schengen nếu châu Âu không có biện pháp kiểm soát cuộc khủng hoảng người di cư.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Pháp, ông Donald Tusk nhấn mạnh nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp các đường biên giới ngoài của mình, Liên minh châu Âu (EU) sẽ thất bại với tư cách là một thực thể chính trị.

Năm 2015, đã có hơn 1 triệu người tị nạn và di cư đến châu Âu. Trong khi một số nước đổ lỗi cho Hy Lạp và Italy đã để cho quá nhiều người nhập cảnh, hai nước này lại cho rằng chính sách nhập cư của Đức chỉ càng khuyến khích người tị nạn cố gắng vào được châu Âu. Trước tình hình này, Đan Mạch và Thụy Điển đã siết chặt kiểm soát người nhập cảnh vì lo ngại các nguy cơ mất an ninh do dòng người di cư ồ ạt.

Hôm nay (20/1), Chính phủ Áo sẽ họp để quyết định sẽ làm gì để bảo vệ biên giới nước Áo trước làn sóng nhập cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước