EC đề xuất cải cách quy định tị nạn

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/04/2016 07:00 GMT+7

Người tị nạn tại châu Âu. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Hôm 6/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra một số phương án thay đổi hệ thống các quy định về tị nạn của EU.

Theo đó, đã có 2 phương án cải cách đã được Ủy ban châu Âu đưa ra. Phương án 1 là tạo ra một cơ chế công bằng, theo đó có thể tái bố trí những người tị nạn đã đến các quốc gia nằm ở tuyến đầu tới một khu vực nào đó trong EU. Phương án 2 là có thể tạo ra một hệ thống mới, theo đó những người xin tị nạn sẽ được phân chia về các nước EU theo một tỉ lệ và tiêu chuẩn nhất định.

Hệ thống tiếp nhận người tị nạn theo quy tắc Dublin được áp dụng từ trước đến nay trong EU, trong đó quy định những quốc gia đầu tiên người tị nạn đặt chân đến phải có trách nhiệm tiếp nhận. Quy định này hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng hoảng di cư thời gian qua.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban châu Âu Frans Timmermans cho rằng: EU cần một hệ thống bền vững hơn cho tương lai, dựa trên các quy tắc chung, sự chia sẻ trách nhiệm công bằng hơn và các kênh pháp lý an toàn cho những người cần được bảo vệ có thể đi vào EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước