EU - Cuba đối thoại hợp tác song phương

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 12:39 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/3, vòng đàm phán thứ 7 giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU) về Thỏa thuận Đối thoại Chính trị và Hợp tác song phương đã bắt đầu diễn ra tại thủ đô La Habana.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno Fernandez cho biết, cả hai bên đều đang mong đợi thực hiện những bước tiến có ý nghĩa trong cuộc thảo luận lần này, đồng thời để ngỏ khả năng hai bên sẽ kết thúc thành công quá trình thương lượng trong vòng đàm phán thứ 7 này. Ông Fernandez cũng nhận định chuyến thăm Cuba vào ngày 10/3 tới của Đại diện cấp cao EU Federica Mogherini sẽ mang ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển mối quan hệ hai bên.

Phía EU cũng cho rằng đã tới thời điểm khép lại thỏa thuận khung vốn được nhìn nhận như văn bản về bình thường hóa quan hệ.

Các cuộc thương lượng song phương về hiệp định khung này bắt đầu từ tháng 4/2014, sau khi EU và Cuba tái thiết lập đối thoại chính trị vào năm 2008.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước