EU đảm bảo sự cân đối trong phân bổ người di cư

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 03/06/2015 09:17 GMT+7

Công tác cứu hộ người tị nạn. (Ảnh: ANSA)

VTV.vn - EU sẽ có cơ chế để để đảm bảo sự cân đối trong phân bổ người di cư giữa các thành viên.

Phát biểu trong một cuộc họp với các Bộ trưởng Nội vụ từ 6 quốc gia EU tại miền Đông nước Đức, Ủy viên EU phụ trách vấn đề nhập cư Dimitris Avramopoulos khẳng định, các con số phân bổ người tị nạn EU đưa ra ban đầu là hợp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, ông Avramopoulos cho biết thêm, EU sẵn sàng thảo luận với các nước về phương thức thực hiện cũng như các cơ chế để để đảm bảo sự cân đối trong phân bổ người di cư giữa các thành viên.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Pháp và Đức kêu gọi EU xem xét lại bản kế hoạch đối phó với làn sóng người người nhập cư trái phép. Trước đó, EU đã đề nghị các nước thành viên tiếp nhận 20.000 người di cư dựa trên một số điều kiện nhất định và đã vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước