EU đề xuất Nga và Ukraine đàm phán 3 bên về khí đốt

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/02/2015 12:15 GMT+7

Ảnh minh họa

(VTV.vn) - EU đã mời các Bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine đến Bỉ để bắt đầu cuộc đàm phán 3 bên mới về khí đốt.

Trong nỗ lực nhằm giải quyết những tranh cãi về nguồn cung khí đốt của Nga cho Liên minh châu Âu trung chuyển qua Ukraine, hôm 26/2, EU đã mời các Bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine đến Bỉ để bắt đầu cuộc đàm phán 3 bên mới về khí đốt.

Trong nội dung bức thư mời của EU, cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tiến hành vào thứ Hai tuần tới, tức ngày 2/3. Mục tiêu chính của EU trong cuộc đàm phán lần này là mong muốn Nga và Ukraine đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình trong cung cấp và vận chuyển khí đốt tới châu Âu. Theo đại diện của EU, hiện Moscow và Kiev đã nhất trí tham gia cuộc đàm phán này.

Đề xuất đàm phán của EU được đưa ra trong bối cảnh hôm 25/2 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, nếu Kiev không thanh toán tiền mua khí đốt của Nga. Động thái này làm dấy lên lo ngại, việc trung chuyển khí đốt tới châu Âu có thể bị gián đoạn, khiến người dân châu Âu sẽ không có khí đốt để sưởi ấm giữa những ngày đông lạnh giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước