EU kêu gọi đoàn kết giải quyết khủng hoảng người di cư

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/09/2015 11:26 GMT+7

Dân tị nạn từ Syria chờ xe buýt qua biên giới từ Hungary tới Serbia trên một cánh đồng. (Ảnh: Reuteurs)

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi châu Âu cần đoàn kết tìm kiếm một giải pháp chung để giải quyết làn sóng người di cư.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm 9/9 cho rằng, việc các nước thành viên của Liên minh châu Âu đùn đẩy trách nhiệm tiếp nhận người di cư sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo khi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Donald Tusk đã kêu gọi châu Âu cần đoàn kết tìm kiếm một giải pháp chung để giải quyết làn sóng người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi đang đổ về châu Âu.

Hiện các nước EU đang chia rẽ về con số phân bổ hạn ngạch bắt buộc để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư mà Ủy ban châu Âu đề xuất. Theo kế hoạch, 60% người di cư đang ở Italy, Hy Lạp và Hungary sẽ được đưa sang Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Số lượng người di cư được phân bổ sẽ phụ thuộc vào GDP, dân số, tỷ lệ thất nghiệp, đơn xin tị nạn tới mỗi nước. Các nước từ chối tiếp nhận người di cư sẽ bị phạt tiền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước