EU nhất trí tăng cường trục xuất người nhập cư

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/10/2015 11:05 GMT+7

Người di cư đang nghỉ ngơi tại Passau, Đức ngày 8/10/2015. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường trục xuất những người nhập cư không có đủ điều kiện tị nạn.

Các Bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu EU cùng những quan chức từ 3 quốc gia vùng Balkan bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon đã nhóm họp tại Luxembourg hôm 8/10 nhằm đưa ra cách thức ngăn chặn dòng chảy người di cư bất hợp pháp đang tiếp tục đổ vào khu vực này.

Tại hội nghị, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường trục xuất những người nhập cư không có đủ điều kiện tị nạn, đồng thời thảo luận việc thành lập một lực lượng biên phòng chung để ngăn dòng người di cư.

Các Bộ trưởng Nội vụ của 28 nước EU cũng nhất trí tăng ngân sách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư lên 500 triệu Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước