EU tăng cường hợp tác chống khủng bố

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 20/01/2015 19:07 GMT+7

Bà Federica Mogherini,Trưởng ban Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu. Ảnh: Reuters

Tăng cường hợp tác chống khủng bố cùng với sự tham gia của các quốc gia Arab là quan điểm được ngoại trưởng các nước EU nhất trí trong cuộc họp ngày 19/1 tại Brussels, Bỉ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU), Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Federica Mogherini đã kêu gọi một sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Arab trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tại cuộc họp lần này, ngoài sự góp mặt của của 28 ngoại trưởng các nước thành viên như thường lệ, còn có sự tham dự của một nhân vật đặc biệt đó là Tổng thư ký Liên đoàn Arab, Nabil Al-Arabi.

Sự tham gia của các nước Arab được cho là sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược đối phó với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của các nước EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước