EU tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Âu

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 12:44 GMT+7

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tới thủ đô Riga của Latvia để tham dự một hội nghị thượng đỉnh nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Âu.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 21/5 đã tới thủ đô Riga của Latvia để tham dự một hội nghị thượng định nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với 6 nước Đông Âu là Armenia, Azerbaijan, Gruzia, Belarus, Moldova và Ukraine.

Việc tăng cường hợp tác với 6 quốc gia nói trên nằm trong chương trình Đối tác phương Đông của Liên minh châu Âu. EU đã cam kết sẽ dành 200 triệu Euro trong vòng 10 năm để thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Gruzia, Moldova và Ukraine. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Đức Angela Merkel, hội nghị thượng đỉnh tại Latvia không phải để thảo luận về vấn đề gia nhập EU của 6 quốc gia Đông Âu nói trên, cũng không phải nhằm tạo thế đối địch với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước