EU tăng cường viện trợ cho các nước láng giềng của Syria

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/09/2015 10:59 GMT+7

Người tị nạn Syria chen nhau lấy thực phẩm viện trợ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lãnh đạo EU vừa thông qua thỏa thuận về việc thúc đẩy viện trợ cho các nước láng giềng của Syria.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tham dự cuộc họp Thượng đỉnh bất thường về cuộc khủng hoảng người di cư vừa thông qua thỏa thuận về việc thúc đẩy viện trợ cho các nước láng giềng của Syria. Đây là một trong các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Theo đó, EU cam kết tăng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Lebanon, nơi hàng triệu người Syria đang dồn tới.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí đóng góp 1 tỷ Euro cho các cơ quan LHQ để giải quyết vấn đề người tị nạn. Lãnh đạo châu Âu hy vọng tạo được ổn định tại các nước có nhiều người ra đi, từ đó giảm dần số người muốn rời bỏ quê nhà chạy sang châu Âu xin tị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước