FBI công bố điều tra nghi phạm xả súng ở California

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/12/2015 07:31 GMT+7

Cảnh sát Mỹ khám xét ngôi nhà của nghi phạm Syed Farook. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 7/12, FBI đã công bố một số kết quả điều tra liên quan đến 2 nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố San Bernadino (bang California, Mỹ) hôm 2/12 vừa qua.

Theo trợ lý Giám đốc chi nhánh Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Los Angeles David Bowdich, hai nghi phạm có tên Tashfeen Malik và Syed Farook đều đã chịu ảnh hưởng của tư tưởng cực đoan từ lâu. Hai đối tượng này đã có những hoạt động diễn tập nhằm vào một số mục tiêu tại Los Angeles chỉ vài ngày trước khi vụ xả súng xảy ra.

Tuy vậy, ông Bowdich cho biết, chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ xả súng nằm trong một âm mưu khủng bố quốc tế. Cơ quan điều tra ngày 7/12 cũng cho biết đã thu được một số dụng cụ dùng để chế tạo bom tại nhà hai nghi phạm.

IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ

VTV.vn - Trong thông điệp phát đi ngày 5/12, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố 2 phần tử theo tổ chức này đã tiến hành vụ xả súng tại buổi tiệc ngày 2/12 ở Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước