FED để ngỏ khả năng tăng lãi suất cơ bản

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 09:55 GMT+7

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản vào cuối năm nay.

Đây là tuyên bố được Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen đưa ra ngày 4/11 trước Quốc hội Mỹ.

Bà Yellen cho biết kinh tế Mỹ đang hoạt động khá tốt, đồng thời kỳ vọng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ phù hợp nhằm tạo điều kiện cải thiện hơn nữa thị trường lao động và quay trở lại tỷ lệ lạm phát ở mức 2% trong trung hạn. Bà Yellen khẳng định, nếu tình hình diễn biến như những kỳ vọng, nhiều khả năng vào tháng 12 tới FED có thể tăng tỷ lệ lãi suất cơ bản.

Hiện tỷ lệ lãi suất cơ bản thấp gần như bằng 0% đã được FED áp dụng từ tháng 12/2008 tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước