Gruzia bắt giữ 5 đối tượng bán urani

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 06:30 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Cơ quan an ninh Gruzia hôm 28/4 đã bắt giữ 5 công dân nước này đang tìm cách bán lượng lớn urani phóng xạ trị giá tới 3 triệu USD.

Các nhà điều tra cho biết 5 đối tượng bị bắt khi đang lên kế hoạch bán hơn 1,66 kg urani, có chứa 2 đồng vị phóng xạ gồm urani-238 và urani-235. Lượng phóng xạ này có thể dẫn tới sự phát xạ tia gamma. Nếu tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài với những chất này sẽ rất nguy hiểm hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người.

Nếu bị kết tội, các đối tượng này sẽ phải lãnh mức án từ 5 đến 10 năm tù.

Các vụ buôn bán urani trái phép gần đây tại Gruzia đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ loại nguyên liệu hạt nhân nguy hiểm này rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan với mục đích chế tạo bom bẩn phục vụ các cuộc tấn công khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước