Hạ viện Anh bác bỏ dự luật về trưng cầu dân ý

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2015 10:21 GMT+7

Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Dự luật về trưng câu dân ý liên quan tới tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu đã bị Hạ viện nước này bác bỏ.

Đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Anh David Cameron mới đây đã phải nhận một thất bại nặng nề sau khi dự luật về trưng câu dân ý liên quan tới tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu đã bị bác bỏ. Các nghị sĩ bài châu Âu trong Đảng bảo thủ và các nghị sĩ trong Công đảng đối lập đã bác bỏ điều khoản trong dự luật, cho phép các quan chức Chính phủ Anh công bố bất cứ thứ gì có thể tác động tới kết quả cuộc trưng cầu.

Với diễn biến như trên, Chính phủ của Thủ tướng Anh David Cameron nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận những sửa đổi trong dự luật này. Hiện Chính phủ Anh vẫn chưa nêu rõ ngày tiến hành cuộc trưng cầu dân ý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước