Hạ viện Pháp thông qua dự luật về tình báo

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 06/05/2015 18:59 GMT+7

VTV.vn - Hạ viện Pháp ngày 5/5 đã thông qua dự luật về việc mở rộng quyền do thám cho các cơ quan an ninh nội địa.

Theo đó, các cơ quan tình báo sẽ dễ dàng triển khai các thiết bị do thám để chống lại các nghi can khủng bố, sau khi xảy ra các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo hồi đầu năm làm 17 người thiệt mạng.

Dự luật này nhằm "bảo vệ nước Pháp khỏi các cuộc tấn công khủng bố", cho phép các cơ quan tình báo sử dụng các phương tiện đặc biệt để thu thập dữ liệu điện tử không giới hạn từ mạng Internet, điện thoại đến các thiết bị thu hình.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đánh giá cao dự luật mới này, đồng thời khẳng định dự luật vẫn giữ nguyên các quyền tự do cơ bản và chỉ cung cấp cho các cơ quan chuyên trách những quyền hạn bổ sung, để có thể đạt hiệu quả tối đa trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa khủng bố, cũng như các tổ chức tội phạm nghiêm trọng và hoạt động do thám kinh tế.

Tuy nhiên, dự luật này đang gây tranh cãi trong xã hội Pháp khi nhiều người quan ngại nó sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật can thiệp vào cuộc sống riêng của người dân.

Trước khi được ban hành, dự luật còn phải được Thượng viện Pháp thông qua tại phiên họp vào cuối tháng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước