Hàn Quốc: Các trường học gấp rút phòng chống dịch bệnh MERS

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 19:39 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù chưa phát hiện ca lây nhiễm MERS nào ở ngoài cộng đồng nhưng Hàn Quốc đã cho đóng cửa gần 1.900 trường học, chủ yếu ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Việc số ca nhiễm MERS tăng lên mỗi ngày, hôm sau nhiều hơn hôm trước đã gây ra lo lắng trên khắp đất nước Hàn Quốc. Hàng nghìn người bị cách ly, nhiều trường phải đóng cửa, những cơ sở còn mở cửa cũng áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa dịch bệnh.

Mặc dù chưa phát hiện ca lây nhiễm MERS nào ở ngoài cộng đồng nhưng Hàn Quốc đã cho đóng cửa gần 1.900 trường học, chủ yếu ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Những nơi còn mở cửa đã áp dụng các biện pháp theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Bất cứ học sinh nào có triệu chứng sốt sẽ ngay lập tức được chuyển về nhà để cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước