Hàn Quốc chính thức phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do FTA với Trung Quốc

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 20:17 GMT+7

(Ảnh: brics-info.org)

VTV.vn - Ngày 30/11, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với Trung Quốc.

Ngày 1/6/2015, Hàn Quốc và Trung Quốc đã chính thức ký FTA. Dự kiến, khi có hiệu lực, hiệp định này sẽ giúp giảm bớt các rào cản thương mại giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề lúa gạo và ô tô.

Theo hiệp định vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua, trong 10 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện FTA, Hàn Quốc sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 79% các loại sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, phía Trung Quốc sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 71% các loại sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. FTA với Trung Quốc dự kiến sẽ giúp GDP của Hàn Quốc tăng thêm 0,96% trong 10 năm tới.

Để hỗ trợ các ngành sẽ bị ảnh hưởng bởi FTA, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cung cấp khoản tài trợ trực tiếp trị giá khoảng 1.000 tỷ Won (hơn 865 triệu USD) cho nông dân và ngư dân quốc gia này nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực mà FTA sẽ gây ra.

Để có hiệu lực, FTA trên cần phải được Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn; việc này dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước