Hàn Quốc thông qua dự luật chống tham nhũng

TCKD-Thứ tư, ngày 04/03/2015 09:22 GMT+7

Một phiên họp của quốc hội Hàn Quốc.

Mới đây, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật chống tham nhũng đầu tiên của quốc gia này sau 4 năm trì hoãn.

Dự luật chống tham nhũng đầu tiên của Hàn Quốc bị trì hoãn trong một thời gian dài do đã gây nhiều tranh cãi và lo ngại về quyền tự do cá nhân được hiến pháp nước này quy định.

Dự luật mới được thông qua quy định hình phạt nghiêm khắc hơn với các hành vi tham nhũng của các đối tượng là công chức, nhà báo và giảng viên các trường tư nhân tại Hàn Quốc.

Cụ thể, các đối tượng nhận đồ hối lộ có trị giá trên 1 triệu won (tương đương gần 1.000 USD) sẽ bị phạt tối đa 3 năm tù giam hoặc 5 lần số tiền hoặc tài sản họ đã nhận. Đối với các món quà có trị giá thấp hơn, người nhận sẽ chịu mức hình phạt tối đa 5 lần giá trị món quà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước