Hàn Quốc tuyên bố hết dịch MERS

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/07/2015 10:13 GMT+7

Điểm kiểm tra thân nhiệt cho người dân để phòng tránh lây nhiễm MERS ở thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn ngày 28/7 tuyên bố, dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS ở nước này đã kết thúc sau 23 ngày không phát hiện ca nhiễm mới nào.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-Ahn cho biết, trong 23 ngày qua nước này không ghi nhận ca nhiễm mới nào và bệnh nhân nghi nhiễm MERS cuối cùng đã ra khỏi khu vực cách ly ngày 27/7.

15 bệnh viện, vốn được sử dụng tham gia chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của dịch MERS đã trở lại hoạt động bình thường. Ông Hwang Kyo-Ahn cũng đề nghị người dân nối lại các hoạt động sinh hoạt đời thường, trong đó có các hoạt động kinh tế, văn hóa, giải trí và giáo dục.

Trong đợt dịch này, có 36 người tử vong trong tổng số 186 người Hàn Quốc bị nhiễm MERS kể từ ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện hồi tháng 5 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước