Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí giảm căng thẳng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2015 07:16 GMT+7

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin (phải) và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so sau khi kết thúc đàm phán. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

VTV.vn - Cách đây ít giờ, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt thỏa thuận chung, theo đó nhất trí giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Kết quả trên đã đạt được sau các cuộc đàm phán cấp cao kéo dài suốt 43 giờ tại làng đình chiến Panmunjom.

Phát biểu với báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho biết, theo văn bản thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên đạt được sau cuộc đàm phán này, Bình Nhưỡng đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn trong Khu phi quân sự giữa hai miền, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Đáp lại, Seoul đồng ý ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng hệ thống loa phát thanh tại khu vực biên giới, bắt đầu từ lúc nửa đêm ngày 25/8.

Hai bên cũng đã nhất trí tổ chức một cuộc đối thoại liên Chính phủ ở Seoul hoặc Bình Nhưỡng vào thời điểm sớm nhất có thể nhằm cải thiện quan hệ. Ngoài ra, hai miền đồng ý tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị li tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) vào dịp Trung thu sắp tới và tiếp tục tổ chức các cuộc đoàn tụ trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước