Hàng trăm phần tử khủng bố trở về Tunisia

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 02/12/2015 10:27 GMT+7

Các phần tử khủng bố IS. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Nhật báo Achourouk ngày 1/12 cho biết hàng trăm phần tử khủng bố đang hoạt động trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ trở về Tunisia trong những ngày tới.

Theo nguồn tin trên, con số này có thể lên tới 600. Trong thời gian qua, các phần tử thánh chiến thuộc IS đã trở về Tunisia song hầu hết chưa bị bắt giữ. Một số bị bắt giữ trong khuôn khổ các chiến dịch nhằm triệt phá các mạng lưới khủng bố đang ẩn mình chờ thời cơ hành động, hoặc trong khuôn khổ các hoạt động an ninh nhằm chặn đứng các âm mưu khủng bố. Trên thực tế, phần lớn các phần tử thánh chiến thuộc các mạng lưới khủng bố này đều thừa nhận tham gia thánh chiến tại Syria và trở về lãnh thổ Tunisia qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ đầu năm tới nay, các nhóm khủng bố đã tiến hành 2 vụ tấn công tại Tunisia khiến ít nhất 60 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách Tunisia, hiện có tới hàng nghìn thanh niên nước này hoạt động trong các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Iraq, Syria và Libya.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước