HĐBA Liên Hợp Quốc lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Lê Quý (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 07/03/2015 13:58 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 6/3, HĐBA Liên Hợp Quốc đã lên án việc sử dụng khí clo như một loại vũ khí tại Syria và đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt.

14/15 thành viên HĐBA bao gồm cả Nga đã đồng ý thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, trong đó nhấn mạnh rằng, những cá nhân có liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt về kinh tế hoặc vũ lực.

Theo Tổ chức Giải trừ vũ khí hóa học, đã có những bằng chứng cho thấy khí clo được sử dụng một cách có hệ thống như một loại vũ khí tại Syria.

Phản ứng sau cuộc gặp của HĐBA, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng chính quyền Damas sử dụng vũ khí hóa học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước