HĐBA yêu cầu điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/08/2015 08:40 GMT+7

Cuộc họp của HĐBA Liên Hợp Quốc.

VTV.vn - Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc ngày 7/8 đã nhất trí thông qua một nghị quyết yêu cầu điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nghị quyết mà Hội đồng Bảo an đưa ra, yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học, trong vòng 20 ngày lên kế hoạch thành lập một cuộc điều tra vào những cá nhân hoặc tổ chức đứng đằng sau việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến tại Syria.

Nghị quyết trên được thông qua sau khi Mỹ và Nga đạt thỏa thuận về việc yêu cầu thành lập một cơ quan điều tra liên quan tới các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết, việc thành lập một cơ chế điều tra hỗn hợp là rất quan trọng, nhằm đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý.

Trong khi đó, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Basa Giaaphari đã khẳng định, Chính phủ Syria không sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước