Hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha bỏ phiếu bầu Quốc hội mới

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 16:25 GMT+7

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

VTV.vn - Ngày 20/12, hơn 34 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Thủ tướng mới.

Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh Đảng cầm quyền Nhân dân của Thủ tướng Mariano Rajoy đang mất dần sự ủng hộ của người dân do bê bối tham nhũng, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tỷ lệ thất nghiệp cao tới hơn 21%.

Trong cuộc bầu cử này, ông Rajoy sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ, như chính trị gia đang lên Alberlt Rivera của Đảng Công dân thuộc cánh ôn hòa, lãnh đạo đảng Xã hội Pedro Sanchez và Pablo Igle-sias, lãnh đạo đảng cảnh tả Pode-mos. Giới phân tích nhận định đây sẽ là cuộc bầu cử khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước