Hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc - ASEAN ngày càng sâu sắc

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/07/2015 18:43 GMT+7

VTV.vn - Hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày càng sâu sắc hơn với tỷ trọng thương mại song phương tăng 8,23% so với năm ngoái.

Đây là tuyên bố được Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Yến đưa ra ngày hôm nay (29/7).

Phát biểu trong buổi họp báo tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết, tỷ trọng thương mại song phương Trung Quốc - ASEAN đạt khoảng 225 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Cao Yến cũng cho biết, Trung Quốc là đối tác lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác lớn thứ 3 của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế song phương cùng có lợi. Bên cạnh đó, bà Cao Yến cũng khẳng đinh, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN ra đời từ năm 2003 đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN năm nay sẽ diễn ra từ ngày 18 - 21/9 tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước