Hungary dựng xong hàng rào ngăn người di cư tại biên giới với Serbia

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 16:33 GMT+7

VTV.vn - Hàng rào này được dựng lên nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên đang tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Bộ Quốc phòng Hungary cho biết việc dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới nước này với Serbia đã được hoàn tất.

Bộ Quốc phòng Hungary cho biết lớp thứ nhất của công trình hàng rào đã được hoàn thành sớm 2 ngày so với thời hạn 31/8. Toàn bộ dự án bao gồm 3 lớp hàng rào thép gai cao 4 mét kéo dài dọc 175 km đường biên giới giữa hai nước.

Hiện có khoảng 1.000 lính biên phòng đang kiểm soát khu vực biên giới trên và dự kiến sẽ có thêm 2.000 lính được điều động tới đây từ ngày 1/9/2015.

Hungary là nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và khu vực đi lại tự do Schengen, hiện đang nằm trên tuyến di cư trên bộ phổ biến nhất từ khu vực châu Phi, Bắc Á sang các nước Tây Âu. Kể từ đầu năm 2015, Hungary đã tiếp nhận hơn 140.000 người nhập cư vào nước này qua biên giới Serbia. Và chỉ riêng một tuần trước, con số này đã lên tới gần 10.000 người.

Châu Âu và cuộc chiến mới từ làn sóng di cư bất hợp pháp Châu Âu và cuộc chiến mới từ làn sóng di cư bất hợp pháp

VTV.vn - Châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng người di cư lớn nhất trong vòng 70 năm qua cả trên biển và đất liền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước