Hungary xây tường rào chặn người di cư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/07/2015 09:59 GMT+7

Binh sĩ địa phương thuộc đơn vị kỹ thuật quân đội Hungary xây dựng phần đầu tiên của hàng rào trên biên giới Hungary-Serbia. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Quân đội Hungary hôm 13/7 đã khởi công xây tường rào ở biên giới miền Nam nước này nhằm chặn dòng người di cư tràn qua biên giới từ phía Serbia.

Bức tường rào cao 4 mét sẽ được xây dựng ở 8 đến 10 khu vực, nơi đang chịu sức ép từ làn sóng di cư.

Riêng trong năm nay, khoảng 80.000 người di cư và tị nạn đã đổ vào Hungary và khoảng 80% trong số này đến từ những nước đang bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước