Hủy cuộc gặp thứ 2 trong tiến trình hòa đàm Syria

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 11:51 GMT+7

Toàn cảnh cuộc đàm phán về hòa bình Syria ở Geneve (Thụy Sĩ) ngày 1/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ủy ban đàm phán cấp cao - nhóm đối lập chính của Syria - đã hủy cuộc gặp lần thứ 2 được lên kế hoạch vào buổi chiều ngày 1/2 với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria.

Trước đó, ông Staffan de Mistura, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Chính phủ Syria. Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria cũng cho biết, vẫn chưa thể bắt đầu các cuộc hội đàm gián tiếp chính thức với phe đối lập.

Trước đó, ngày 1/2, ông de Mistura đã có cuộc gặp đầu tiên với nhóm đối lập chính của Syria mà ông đánh giá là tích cực và tỏ ra lạc quan về tiến trình hòa đàm.

Hòa đàm tại Geneva: Chính quyền Syria quyết không nhượng bộ Hòa đàm tại Geneva: Chính quyền Syria quyết không nhượng bộ

VTV.vn Chính quyền Syria vừa lên tiếng khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ một sự nhượng bộ nào tại cuộc hòa đàm mới về Syria do Liên hợp quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước