Hy Lạp bắt đầu vòng đàm phán mới với các chủ nợ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/02/2016 16:47 GMT+7

Các chủ nợ còn hoài nghi về tính hiệu quả của những cải cách tiền lương hưu của Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (01/02), Chính phủ Hy Lạp sẽ bước vào vòng đàm phán mới với các chủ nợ quốc tế.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Tsipras đang đối mặt với các cuộc biểu tình trong nước nhằm phản đối kế hoạch cải cách tiền lương hưu theo yêu cầu của gói cứu trợ thứ ba.

Hãng tin AP dẫn lời Chính phủ Hy Lạp cho biết, vòng đàm phán lần này sẽ kéo dài 1 tuần và sẽ được nối lại sau khi các chủ nợ hoàn tất lần đánh giá thứ nhất về việc Hy Lạp thực hiện gói cứu trợ thứ ba được ký từ tháng 8 năm ngoái.

Đến nay, bộ tứ chủ nợ gồm Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Cơ chế ổn định châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế vẫn còn hoài nghi về tính hiệu quả của những cải cách tiền lương hưu Chính phủ Hy Lạp đưa ra.

Trong khi đó, các liên đoàn lao động ở Hy Lạp cũng lên kế hoạch biểu tình, đình công trong tuần diễn ra vòng đàm phán này. Dự kiến một cuộc tổng đình công sẽ diễn ra vào ngày 4/2 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước