Hy Lạp cận kề nguy cơ vỡ nợ

Vấn đề hôm nay - vandehomnay@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 06:15 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra khủng hoảng nợ, ngân hàng Trung ương Hy Lạp đã thừa nhận về nguy cơ vỡ nợ của nước này.

5 tháng đàm phán căng thẳng giữa Hy Lạp và bộ 3 chủ nợ gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đang bước vào giai đoạn quyết định. Nhiều chuyên gia nhận định, thời gian không còn nhiều và cơ hội để Athens nhận được khoản giải ngân cuối cùng trị giá 7,2 tỷ Euro từ các chủ nợ quốc tế đang trở nên mong manh hơn. Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra khủng hoảng nợ, ngân hàng Trung ương Hy Lạp đã thừa nhận về nguy cơ vỡ nợ của nước này.

Không chỉ người dân mà ngay cả chủ nợ của Hy Lạp cũng đang mất dần kiên nhẫn khi xem xét về các khoản nợ của Hy Lạp. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde cảnh báo sẽ không gia hạn nợ cho Hy Lạp nếu nước này không thể trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro đáo hạn vào cuối tháng 6 này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước