Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 11:05 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm 2/7 cho biết, Hy Lạp sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng, bất chấp những khó khăn về tài chính.

Tuyên bố của Thủ tướng Hy Lạp đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker đề nghị Hy Lạp cắt giảm 400 triệu Euro chi tiêu cho quốc phòng vào năm 2016 để không ảnh hưởng đến tài chính của người dân Hy Lạp khi triển khai các biện pháp khắc khổ. Tuy nhiên, Athens chỉ chấp nhận cắt giảm 200 triệu Euro chi tiêu cho quốc phòng.

Tuyên bố đưa ra sau khi Hy Lạp trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên vỡ nợ trước Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo IMF, Hy Lạp cần ít nhất 50 tỷ Euro, trong đó có 36 tỷ Euro từ các đối tác cho vay thuộc Liên minh châu Âu để ổn định tình hình tài chính nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước