Hy Lạp lạc quan về việc giải quyết nợ công

Lê Quý (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 20/03/2015 12:10 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã bày tỏ sự lạc quan về việc giải quyết vấn đề nợ công của Athens.

Sự lạc quan về việc giải quyết vấn đề nợ công được Thủ tướng Tsipras đưa ra sau cuộc hội đàm với lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU), Đức và Pháp bên lề Hội nghị thượng đỉnh của EU đang diễn ra tại Brussels, Bỉ

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Tsipras cho biết tất cả các bên đều đã lạc quan hơn sau cuộc hội đàm và khẳng định sẽ làm hết sức mình để đưa nền kinh tế Hy Lạp vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đều cho biết đã có những tiến triển trong việc tiến hành những cải cách kinh tế. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục hối thúc Hy Lạp đẩy nhanh việc cải cách.

Hiện Hy Lạp đang phải chịu sức ép từ các nước chủ nợ trong việc tiến hành cải cách về mặt kinh tế, nhưng ông Tsipras vẫn luôn khẳng định những cải cách mà Athens đề xuất trước đó với EU đủ để giúp nước này tránh được viễn cảnh phải ra khỏi khu vực Eurozone.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước