IMF và Ukraine thỏa thuận về gói cứu trợ 17,5 tỷ USD

Hương Linh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 00:03 GMT+7

Trụ sở của IMF tại Washington DC. (Ảnh: AFP)

IMF và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch cứu trợ tài chính mới trị giá 17,5 tỷ USD.

Trong lúc hội nghị thượng đỉnh 4 bên tìm kiếm hòa bình cho Ukraine diễn ra, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde thông báo, IMF và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch cứu trợ tài chính mới trị giá 17,5 tỷ USD. Gói cứu trợ này rất cần thiết để cứu Ukraine khỏi rơi vào cảnh vỡ nợ.

Thỏa thuận về gói cứu trợ của IMF cho Ukraine đạt được sau cuộc đàm phán diễn ra nhiều ngày qua tại Kiev. Đây là một phần trong các khoản vay lên tới 40 tỷ USD dành cho Ukraine trong vòng 10 năm tới.

Phát biểu tại Brussels, người đứng đầu IMF nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ được trình lên Ban lãnh đạo IMF xem xét phê chuẩn, dự kiến vào cuối tháng 2 .

Còn theo Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk mục tiêu của gói tín dụng này là khôi phục tăng trưởng kinh tế; nền kinh tế Ukraine được kỳ vọng sẽ ổn định và tăng trưởng trong năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước