Indonesia chặn đứng âm mưu khủng bố

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/12/2015 17:44 GMT+7

Cảnh sát Indonesia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia vừa chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Thủ đô Jakarta của nước này ngay trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến.

Đây là kết quả của chiến dịch truy quét lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc nhằm vào một mạng lưới khủng bố ở Indonesia.

Trong các cuộc truy quét tiến hành ở nhiều thành phố trên đảo Java, cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ ít nhất 7 đối tượng bị tình nghi âm mưu thực hiện các vụ tấn công tại Indonesia. Nhiều vật liệu và sách hướng dẫn chế tạo bom cũng đã bị thu giữ.

Trong số những đối tượng bị bắt giữ có Asep Urip, 31 tuổi, giáo viên tại một trường nội trú Hồi giáo ở Java và Zaenal, 35 tuổi bị cáo buộc đang "chuẩn bị" tiến hành một vụ tấn công khủng bố thực sự. Trong nhà của Asep Urip cảnh sát đã thu giữ một lá cờ đen của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Những đối tượng này đã lên kế hoạch cho một loạt vụ tấn công trong dịp Giáng sinh và năm mới. Thủ đô Jakarta được cho là mục tiêu của những kẻ khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước