Indonesia khó khăn trong hỗ trợ người di cư

Hoài Thu (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 18/05/2015 17:25 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách TP Langsa, tỉnh Aceh, Indonesia cho biết, họ đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp để chăm sóc cho hàng nghìn người di cư đã tiếp nhận trong những ngày vừa qua.

Làn sóng người di cư từ các nước Myanmar và Bangladesh sang một số nước ASEAN vẫn đang tăng lên, các quốc gia chưa tìm được giải pháp cụ thể nào để giải quyết vấn đề này. Tại thành phố Langsa của tỉnh Aceh, Indonesia, nhà chức trách cho biết, họ đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp để chăm sóc cho hàng nghìn người di cư.

Hiện có khoảng 1.500 người di cư đang trú tại thành phố Langsa sau khi thuyền chở họ bị chìm ngoài biển. Những người di cư được cung cấp thực phẩm, nước uống trong thời gian trú tạm thời ở đây. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố, ông Usman Abdullah cho biết, ngân sách của thành phố khá hạn hẹp. Họ phải sử dụng ngân quỹ dành cho các mục đích khác để cứu trợ những người di cư này, vì thế họ đang cần sự giúp đỡ ngay lập tức từ chính phủ và các tổ chức khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước