Indonesia tăng ngân sách quốc phòng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/02/2016 10:12 GMT+7

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Indonesia đang đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống phòng thủ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của nước này.

Phát biểu hôm qua (24/2), Tổng thống Joko Widodo cho biết, ngân sách dành cho quốc phòng sẽ tăng lên trong năm nay. Cụ thể, nếu mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% của năm nay thành hiện thực, ngân sách quốc phòng của Indonesia sẽ tăng lên 1,5% GDP (hơn 18 tỷ USD).

Tổng thống Widodo nêu rõ với việc đẩy mạnh hệ thống phòng thủ như vậy, quân đội Indonesia sẽ sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa trong tương lai. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh để xây dựng quân đội Indonesia thành chuyên nghiệp, Indonesia cần phải thúc đẩy khả năng tự sản xuất các loại khí tài ở trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước