Indonesia xúc tiến giải quyết vấn đề người nhập cư

PV-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 11:23 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, nước này chưa từng có chính sách từ chối cứu trợ, hay đẩy người di cư ngược ra biển.

Indonesia ngày 21/5 cho biết, nước này đang tích cực làm việc với Cao ủy LHQ về Người tị nạn và Tổ chức di trú quốc tế để cùng phối hợp cứu trợ những người di cư mắc kẹt trên biển.

Bộ ngoại giao Indonesia cho biết, nước này chưa từng có chính sách từ chối cứu trợ, hay đẩy người di cư ngược ra biển. Trước đó, Indonesia và Malaysia đã đồng ý cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho hàng ngàn người di cư Rohingya tới khu vực Aceh và phía Bắc Sumatra, đồng thời tiến hành cứu hộ những người di cư khác được cho là đang bị mắc kẹt trên biển Andaman.

Ba quốc gia chính đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư là Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng đã yêu cầu các tổ chức và những bên đã bày tỏ mối quan tâm đối với vấn đề này trợ giúp. Indonesia cũng đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức Myanmar để giải quyết triệt để vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước