Iran bác thông tin dỡ bỏ lõi lò phản ứng hạt nhân

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/01/2016 06:30 GMT+7

Lò phản ứng hạt nhân của Iran. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran đã bác bỏ thông tin tiến hành dỡ bỏ lõi của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak.

Phó Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Asghar Zarean ngày 12/1 đã bác bỏ thông tin quốc gia này đã tiến hành dỡ bỏ lõi của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Zarean cho biết, dự kiến trong tuần tới, Iran sẽ ký một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm thay đổi lò phản ứng hạt nhân Arak. Một khi công việc này được hoàn thành, Iran hy vọng sẽ xuất khẩu lượng nước nặng còn thừa qua một quốc gia thứ 3 để tới Mỹ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới được ký kết năm 2015, Tehran đồng ý thay đổi thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak để vô hiệu hóa khả năng sản xuất Plutoni ở cấp độ có thể chế tạo bom hạt nhân. Một khi Liên Hợp Quốc xác nhận Iran hoàn thành điều kiện trên, các lệnh cấm vận quốc tế áp đặt đối với quốc gia Hồi giáo này sẽ được dỡ bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước