Iran chỉ trích sức ép từ Quốc hội Mỹ đối với thỏa thuận hạt nhân

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 16/04/2015 09:23 GMT+7

VTV.vn - Iran sẽ không ký vào bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào với P5+1, nếu tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế không được dỡ bỏ hoàn toàn.

Ngày 15/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tái khẳng định lập trường của Tehran rằng, nước này sẽ không ký vào bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào với P5+1, nếu tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế không được dỡ bỏ hoàn toàn.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhượng bộ trước sức ép của các nghị sĩ và đồng ý ký vào đạo luật mang tính thỏa hiệp trao cho Quốc hội Mỹ quyền bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Iran.

Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh rằng, Tehran đang theo đuổi một thỏa thuận "giá trị" với nhóm P5+1, gồm các cường quốc thế giới, chứ không phải với các nghị sĩ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước