Iran - EU đạt tiến bộ trong đàm phán hạt nhân

Minh Chi (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 17/03/2015 13:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tới Brussels, Bỉ và có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Đức, Pháp, Anh cùng đại diện cấp cao của EU.

Cuộc hội đàm nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran trong bối cảnh thời hạn chót đang tới gần (cuối tháng 3 ).

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU - bà  Federica Mogherini - cho biết, các bên đã thảo luận về những khoảng cách còn tồn tại và tin rằng đây sẽ là cơ sở cho những cuộc đàm phán quan trọng tiếp theo.

Sau cuộc họp tại Brussels, Bỉ, phái đoàn Iran sẽ quay trở về Thụy Sĩ để tiếp tục các cuộc thảo luận với Mỹ và cuối tuần này sẽ họp với tất cả thành viên của nhóm P5+1. Nhóm P5+1 đang cố gắng đạt được một  thỏa thuận khung với Iran vào cuối tháng này, cũng như đặt ra thời hạn 30/6 là thời điểm đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước