Iran kêu gọi các nước ngừng phát triển vũ khí hạt nhân

Le Quý-Thứ ba, ngày 28/04/2015 09:53 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AP

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 27/4 đã yêu cầu các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới ngừng việc phát triển các kho vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc, ông Zarif đã bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang hiện đại hóa kho vũ khí của mình và nghiên cứu các đầu đạn hạt nhân mới.

Ngoại trưởng Iran Zarif cũng đã kêu gọi Hiệp ước chống vũ khí hạt nhân nên bao gồm cả việc cấm việc chuyển giao công nghệ hạt nhân cho những nước không tham gia hiệp ước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước