Iran, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác song phương

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/10/2015 18:44 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/Getty)

VTV.vn - Mối quan hệ song phương giữa Iran và Nhật Bản có thể đạt được ở mức độ "thích hợp" dựa trên ý chí chính trị giữa hai bên. Đó là phát biểu của Tổng thống Iran Rouhani.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 13/10 đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Tehran nhằm cải thiện mối quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung.

Ông Rouhani cho rằng Tehran và Tokyo có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như: năng lượng, môi trường, giao thông vận tải, xây dựng đập, văn hóa và nghiên cứu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida khẳng định, Tokyo quyết tâm tăng cường quan hệ với Tehran trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Ông Kishida hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran và nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 7, đồng thời bày tỏ hy vọng, hai nước sẽ tận dụng các cơ hội được tạo ra sau khi thỏa thuận này được thực thi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước