Iran ra mắt tên lửa hành trình đối hạm

MInh Chi (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 15:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Presstv)

(VTV.vn) - Iran hôm 14/3 tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt loại tên lửa hành trình đối hạm có tên gọi Ghadir.

Loại tên lửa được sản xuất trong nước này được phát triển với kỹ thuật tiên tiến và độ chính xác cao, được xem là bước tiến trong lĩnh vực quốc phòng của Iran.

Tại buổi lễ ra mắt tên lửa hành trình đối hạm Ghadir, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehqan cho biết đây là loại tên lửa được trang bị radar tiên tiến, cùng với hệ thống chống nhiễu và chống điện tử. Tên lửa Ghadir có tầm bắn 300km và có khả năng bay ở độ cao thấp. Đồng thời, tên lửa Ghadir có thể được phóng từ nhiều phương tiện như tàu thủy hay máy bay trực thăng.

Iran đã tự phát triển máy bay không người lái, tàu thủy và hệ thống điện tử. Hệ thống tên lửa Ghadir được Iran sử dụng để củng cố tàu khu trục và khẩu đội pháo ven biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước