Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 06:43 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 8/11, Đại Giáo chủ Ali Khamenei cho biết, Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình tại Syria.

Lời tuyên bố trên được Đại Giáo chủ Ali Khamenei đưa ra sau 1 tuần Iran dọa rút khỏi tiến trình.

Trước đó, ngày 30/10, các nhà lãnh đạo thế giới và khu vực, trong đó lần đầu tiên có Iran, đã gặp nhau tại thành phố Vienna của Áo để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến Syria. Tuy nhiên, ít ngày sau đó, Iran đã tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán này và cáo buộc Saudi Arabia trong vòng đàm phán đầu tiên đã thể hiện một "vai trò tiêu cực" và không mang tính xây dựng.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại của Đại Giáo chủ Ali Khamenei, Iran sẽ chủ động tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Syria, song sẽ có những tiêu chuẩn và giới hạn đỏ của mình. Iran sẽ hỗ trợ Syria không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà cả chính trị.

Dự kiến vòng đàm phán hòa bình tiếp theo có thể sẽ được bắt đầu trong tuần tới.

Khai mạc vòng đàm phán thứ hai về hòa bình ở Syria Khai mạc vòng đàm phán thứ hai về hòa bình ở Syria

VTV.vn - Vòng đàm phán thứ 2 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã khai mạc hôm 6/4 ở thủ đô Moscow của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước