Iran thả tàu vận tải mang cờ quốc đảo Marshall

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 08/05/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Truyền thông Iran hôm 7/5 đưa tin, giới chức nước này đã thả tàu vận tải MV Maersk Tigris mang cờ quốc đảo Marshall.

Chiếc tàu nói trên bị bắt giữ hồi tuần trước, với lý do mà Tehran đưa ra là đơn vị chủ quản Maersk của Đan Mạch chưa giải quyết tranh chấp pháp lý với một công ty tư nhân của Iran.

Tổ chức Hàng hải và Cảng biển Iran cho biết, chiếc tàu đã được thả sau khi Tập đoàn vận tải Maersk cam kết tuân thủ quyết định của toà án Iran, theo đó sẽ nộp 3,6 triệu USD vì đã gây tổn hại cho một công ty của Iran do không chuyển hàng. Hiện con tàu đã rời Iran với 24 thủy thủ trong tình trạng sức khỏe tốt.

Iran khẳng định vụ bắt giữ không mang động cơ chính trị. Tuy nhiên, vụ việc đã gây quan ngại cho một số nước, trong đó có Mỹ. Washingon đã điều các tàu đến vùng biển này để giám sát tình hình và hộ tống các tàu treo cờ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước