Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 19/01/2015 06:30 GMT+7

Đại diện của Iran và Nhóm P5 +1 tại vòng đàm phán thứ 6 diễn ra hồi tháng 7/2014. (Ảnh: AFP)

Đại diện của Iran và nhóm P5+1 đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hôm 18/1, tại thành phố Geneva, đại diện của Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Tehran.Đây là vòng đàm phán thứ 2 sau khi hai bên không thể đáp ứng thời hạn chót ngày 24/11/2014 về một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Vòng đàm phán bắt đầu từ việc tổng kết các kết quả đạt được từ các cuộc gặp song phương hai ngày vừa qua giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và những người đồng cấp trong nhóm P5+1. Nhà ngoại giao Iran cho rằng, đa số các vấn đề được bàn tại các cuộc tham vấn trước đó đã rõ ràng và đến nay chỉ cần một quyết định chính trị để đi đến thỏa thuận toàn diện cuối cùng. Ông cũng nhấn mạnh, vấn đề hạt nhân của Iran chỉ có thể được giải quyết bằng con đường đàm phán. Các bên tham gia tiếp tục thể hiện nguyện vọng chính trị và quyết tâm tạo điều kiện cho một giải pháp và một thỏa thuận toàn diện có lợi cho cả đôi bên, tuy nhiên thực tế vẫn còn tồn tại những khoảng cách lớn giữa Tehran với các cường quốc thế giới.

Iran và nhóm P5+1 cần nỗ lực để đạt được một khuôn khổ cho thỏa thuận vào hạn chót mới vào tháng 6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước