Iraq bãi bỏ 11 chức vụ trong nội các nhằm cải cách sâu rộng

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 17/08/2015 11:18 GMT+7

Ông Haider al-Abadi. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngày 16/8, Văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, ông Abadi đã quyết định bãi bỏ 11 chức vụ trong nội các như một phần của chương trình cải cách sâu rộng.

Thông báo của văn phòng trên cho biết, ông Abadi đã cắt giảm 3 chức vụ Phó Thủ tướng và 4 Bộ, đồng thời hợp nhất thêm 4 Bộ nữa vào các Bộ khác.

Trước đó, ngày 9/8, ông Abadi đã công bố một kế hoạch cải cách sâu rộng, trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ 3 chức vụ Phó Tổng thống và 3 chức vụ Phó Thủ tướng.

Kế hoạch trên được Thủ tướng Abadi đưa ra nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng, sắp xếp bộ máy Chính phủ theo hướng hợp lý hóa để nâng cao hiệu quả làm việc và chất lượng dịch vụ công.

Động thái trên diễn ra sau khi làn sóng biểu tình phản đối nạn tham nhũng đã nổ ra ở khắp thủ đô Baghdad và một số thành phố miền Nam nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước