Iraq giành lại nhiều thị trấn từ tay IS

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/03/2016 14:12 GMT+7

Quân đội Chính phủ Iraq kiểm soát khu vực sa mạc thuộc tỉnh Anbar ngày 9/3. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Iraq đã giành lại quyền kiểm soát tại nhiều thị trấn ở miền Tây nước này và ở khu vực gần biên giới với Syria.

Trong khi đó, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tháo chạy trong bối cảnh lực lượng an ninh Iraq trên đường tiến quân tới thung lũng Eupharates.

Ngày 13/3, người phát ngôn lực lượng an ninh Iraq - ông Yahya Rasool - xác nhận phần lớn các phiến quân IS cát cứ tại 3 thị trấn Hit, Rutba và Kubaysa thuộc tỉnh Anbar đã trốn chạy khỏi khu vực sa mạc này và người dân nơi đây đã đổ ra đường để ăn mừng thời khắc được trả lại cuộc sống tự do kể từ tháng 10/2014.

Nhiều thủ lĩnh IS đã cạo râu để cải trang và tẩu thoát cùng gia đình tới địa điểm ẩn náu mới - được cho là Al-Quaim - khu vực giáp giới Syria ở phía Bắc tỉnh Anbar. Trong khi đó, Ahmed Mashaan Abdelwahed al-Batran - một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS - đã thiệt mạng trong trận không kích hôm 13/3 của lực lượng an ninh Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước